Nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội vẫn là bài toán khó

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 13:19 GMT+7

VTV.vn - Theo dự kiến, trước Tết Nguyên đán đưa vào sử dụng 200 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đến nay mới có một vài nhà vệ sinh đi vào hoạt động.

Trong 27 năm, Hà Nội chỉ có có 371 nhà vệ sinh, đủ cho thấy nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội rất thiếu.

Dự án xã hội hóa xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng của thành phố đưa ra cuối năm ngoái, theo dự kiến, trước Tết Nguyên đán đưa vào sử dụng 200 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đến nay mới có một vài nhà vệ sinh đi vào hoạt động.

Một cái hố đào sẵn để chuẩn bị làm bể phốt xây nhà vệ sinh nhưng khi chuẩn bị xây dựng lại bị người dân tại đây kịch liệt phản đối. Bởi theo người dân, làng Yên Phụ là một bán đảo nhô ra hồ Tây, hầu như rất ít người lạ di chuyển qua đây, chủ yếu chỉ phục vụ người dân sinh sống tại đây đi lại, không hiểu xây nhà vệ sinh cho ai? Trong khi ngay gần đó là con đường Yên Hoa rất nhiều khách du lịch lại không xây nhà vệ sinh tại đó.

Tại vườn hoa Yec Xanh, cách nhau vài chục mét đang có 2 nhà vệ sinh công cộng. Bà con tập thể dục tại đây mới hào hứng được sử dụng có vài ngày thì nó lại đóng cửa im ỉm luôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước