Học sinh nông thôn sáng chế bẫy diệt sâu bọ

Ban Thởi sự-Thứ ba, ngày 12/04/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Hai em học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TT-Huế vừa nghiên cứu thành công phương pháp diệt trừ sâu hại cây trồng bằng bẫy mùi vị ánh sáng và hoa nhân tạo.

Chế phẩm sinh học gồm đường đen, dấm, rượu, bột sắn và một tỉ lệ nhỏ thuốc trừ sâu. Sâu bệnh ăn phải thuốc pha với bả chua ngọt rồi ngộ độc thuốc mà chết chứ không phun xịt thuốc trực tiếp trên ruộng rau. Cây rau vì thế sẽ không bị nhiễm thuốc và an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước