Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 20:45 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng con người và cuộc sống mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương, nói đi đôi với làm. Đi đến đâu, về đến đến địa phương nào, Người cũng nhấn mạnh lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng con người và cuộc sống mới.

Những năm qua, học tập và làm theo những lời cặn dặn này của Bác, trong xã hội đã và đang xuất hiện nhiều điển hình gương mẫu đi đầu trong các phong trào, không chỉ nâng cao cuộc sống của nhân dân mà còn góp phần làm cho các giá trị đạo đức của Bác ngày một lan tỏa vào cuộc sống.

Nhìn những thay đổi hiện tại, người đảng viên như hiểu hơn ý nghĩa của câu chuyện "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" - một câu chuyện đã để lại ấn tượng trong chị trong một lần học tập về tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước