Thủ tướng dự lễ khai giảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 21:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Sáng nay (5/9), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu trước các giảng viên và học viên của trường Đảng cao cấp đào tạo cán bộ cho cả hệ thống chính trị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ này, Thủ tướng đã đề nghị Học viện phải sớm đưa các nội dung về chống suy thoái, chuyển hóa của Đảng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình đào tạo.

Nhân ngày đầu tiên của năm học mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể các cô giáo, thầy giáo, học sinh, sinh viên trên cả nước và cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp. Đánh giá cao Học viện đã có những thay đổi tích cực trong thời gian gần đây, song Thủ tướng cũng đề nghị Học viện cần tiếp tục khẳng định rõ vị thế là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị, đồng thời Học viện phải thể hiện rõ bản sắc của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng trong nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn đường lối, chính sách.

Theo đó, các chương trình giảng dạy của Học viện cần phải gắn liền với yêu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý cũng như bảo đảm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn chứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những vấn đề mới, rất lớn, vì thế chương trình đào tạo của Học viện cũng phải cập nhật để cán bộ nắm bắt được xu thế này. Bên cạnh đó, Học viện cần nỗ lực hơn nữa để có các kết quả nghiên cứu về cơ chế vận hành và giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta; những tiêu chí cụ thể của luận điểm xác lập và phát triển các quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất mà văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh, cùng với cơ sở lý luận và thực tiễn của một Chính phủ kiến tạo phát triển; mối quan hệ giữa phát triển và quản trị quốc gia với quản trị toàn cầu trong điều kiện thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.

Đối với các học viên, Thủ tướng đề nghị cần phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có phong cách, lối sống trung thực, khiêm tốt, giản dị như Bác Hồ nhiều lần huấn thị. Thủ tướng nhấn mạnh, không ai có quyền vin vào những khó khăn, tiêu cực, những trở ngại, thách thức hiện nay để tự cho phép mình làm những điều sai trái với tư cách và danh dự người cán bộ. Trái lại, cuộc sống có nhiều thử thách thì càng phải tu dưỡng đạo đức, lý tưởng và phẩm chất công bộc, đầy tớ của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước