Hội An khuyến khích người dân sử dụng xe đạp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/11/2018 14:06 GMT+7

VTV.vn - Người dân và du khách tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đang được khuyến khích sử dụng xe đạp khi di chuyển trong thành phố.

Đây là một trong những nỗ lực của địa phương nhằm xây dựng một đô thị sinh thái, bảo tồn các giá trị lịch sử, cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để thực hiện việc chủ trương này, Hội An đang phát triển dịch vụ xe đạp, từ đó giúp chuyển đổi phương thức đi lại từ phương tiện cơ giới sang phương tiện phi cơ giới.

Hình ảnh những chiếc xe đạp di chuyển trong phố cổ hoặc tại các điểm tham quan du lịch cộng đồng là một nét riêng, làm nên sức hấp dẫn cho Hội An. Giữa cái trầm mặc, yên ả nơi đây, chỉ có những phương tiện thô sơ là phù hợp nhất cho các hoạt động du ngoạn, vãn cảnh.

Mới đây, TP Hội An, tổ chức Health Bridge Việt Nam và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức đã cùng bắt tay khởi động dự án "Lập kế hoạch phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí, chi phí thấp". Dự án được Chính phủ Đức tài trợ với tổng số tiền 178.000 Euro (khoảng 4,1 tỷ đồng). Theo đó, nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích sử dụng xe đạp sẽ được triển khai, bằng cách kết nối các chương trình xe đạp hiện có của các khách sạn trên địa bàn Hội An; thay đổi hạ tầng phù hợp với việc sử dụng các phương tiện thô sơ…

Khuyến khích sử dụng xe đạp vừa hướng tới mục xây dựng Hội An thành đô thị sinh thái, vừa thông qua đó tạo nét hấp dẫn riêng để phát triển du lịch, định hướng này đang nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân và du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước