Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao biểu quyết thông qua 11 án lệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 20:06 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thảo luận và biểu quyết thông qua 11 án lệ trên tổng số 17 bản án, quyết định được Hội đồng tư vấn án lệ đề xuất lựa chọn làm án lệ.

Trong số đó có 4 án lệ về hình sự và 7 án lệ về dân sự, kinh doanh thương mại và lao động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử.

Trong 3 ngày qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã họp phiên toàn thể để xét xử Giám đốc thẩm các vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thẩm phán đã xét xử giám đốc thẩm 5 vụ án các loại do có kháng nghị của Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong đó, đã đề xuất phát triển thành án lệ đối với 1 quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán với nội dung định tội danh "cướp tài sản" trong trường hợp bị cáo dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tiền là nghĩa vụ phải thanh toán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước