Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Thủ tướng Lý Khắc Trung Quốc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc.

Tối 13/11, tại phiên toàn thể của Hội nghị Cấp cao, các nhà lãnh đạo ASEAN đều nhất trí 10 nước cần tiếp tục các nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho các nỗ lực đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, trong đó có đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc sáng nay, trước các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhắc lại việc ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí sẽ nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do. Việc này hứa hẹn sẽ tạo nên sự thịnh vượng mới và làn sóng thương mại mới giữa ASEAN và Trung Quốc.

Việc nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do sẽ dựa trên nền tảng của hiệp định hiện nay, không phải đàm phán một hiệp định mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho rằng, dù Trung Quốc và ASEAN còn có những khác biệt nhưng quan trọng hơn là hai bên đang hợp tác để giải quyết các khác biệt đó, một trong những ví dụ điển hình là hai bên đang nỗ lực để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói: "Năm nay, nhờ sự nỗ lực của tất cả các bên chúng ta đã đạt được một vòng đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông và chúng ta sẽ hoàn thành văn bản đầu tiên vào năm 2019. Trên cơ sở này Trung Quốc đang sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước ASEAN để hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong vòng 3 năm. Hy vọng của chúng tôi là chúng ta sẽ đưa ra một thời gian biểu trong 3 năm cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông để bộ quy tắc này đóng góp cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Dĩ nhiên, việc này sẽ đi cùng với việc nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do".

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence. Tại đây, Phó Tổng thống Mỹ đã khẳng định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, sáng nay ông có nói chuyện với Tổng thống Donal Trump và Tổng thống đã gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng cũng như đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ vào giữa năm 2017.

Trong buổi trưa và chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhã lãnh đạo ASEAN sẽ sự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị Cấp cao ASEAN về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước