Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 14:39 GMT+7

VTV.vn - Trưa 17/3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN đã bắt đầu tham dự các sự kiện của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia.

Đây là lần đầu tiên Australia tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt với ASEAN. Tại cuộc hội đàm ngày 15/3 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tái khẳng định Australia ủng hộ vai trò trung tâm và sự thống nhất, đoàn kết trong ASEAN. Thủ tướng Malcolm Turnbull đánh giá chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia sẽ là đóng góp tích cực và ý nghĩa cho Hội nghị và quan hệ ASEAN - Australia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Australia lần đầu đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia với nhiều sáng kiến thiết thực. 

Ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp các sinh viên được nhận học bổng từ Chương trình học bổng Colombo Mới, trong đó có một sinh viên Việt Nam. Cũng trong chiều 17/3, các nhà lãnh đạo sẽ dự lễ ký Bản ghi nhớ về chống khủng bố giữa các nước ASEAN với Chính phủ Australia.

Thủ tướng mong các nhà đầu tư Australia đừng để mất cơ hội Thủ tướng mong các nhà đầu tư Australia đừng để mất cơ hội

VTV.vn - Đây là thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển tới các doanh nghiệp Australia tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước