Hội nghị về điều chỉnh quy hoạch giao thông đến năm 2030 tại TP.HCM

VTV9-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/7, hội nghị về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được tổ chức tại thành phố.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo 8 tỉnh thành trong vùng TP.HCM và các nhà khoa học.

Đa số ý kiến góp ý vào đồ án quy hoạch đều cho rằng, mấu chốt để liên kết vùng hiệu quả vẫn là kết nối hạ tầng giao thông. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, hiện quy hoạch giao thông vùng đang bị chậm. Để kết nối vùng nhanh và hiệu quả, trước mắt cần tập trung vào việc kết nối với vành đai 3, xác định lại nguồn vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị, việc điều chỉnh quy hoạch cần có những dự báo về việc tăng dân số cơ học, biến đổi khí hậu, yêu cầu làm rõ hơn về kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông, đặc biệt là đường bộ.


'Ưu tiên chính của ACMECS là phát triển kết nối hạ tầng giao thông' "Ưu tiên chính của ACMECS là phát triển kết nối hạ tầng giao thông" Hải Phòng chưa kết nối hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ Hải Phòng chưa kết nối hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ Thúc đẩy kết nối giao thông vùng trọng điểm phía Nam Thúc đẩy kết nối giao thông vùng trọng điểm phía Nam


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước