Hội thảo quốc gia kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Đời sống mới"

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 19:17 GMT+7

GS.TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (9/5), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo cấp quốc gia về tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây đúng 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Đời sống mới"- một mẫu mực về phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng, đồng thời kết tinh khát vọng, trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại của Người. Sáng nay (9/5), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo cấp quốc gia về tác phẩm này.

Cuốn "Đời sống mới' ra đời trong lúc cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người viết với bút danh Tân Sinh. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới chính là thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính trên 5 phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc. Với nội dung thiết thực, cách diễn đạt vắn tắt dễ hiểu, có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân, "Đời sống mới" ngay từ khi ra đời đã đóng vai trò cổ động mạnh mẽ cho phong trào yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thông qua thực hành đời sống mới. 70 năm đã qua nhưng tác phẩm này vẫn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay.

Hàng chục báo cáo trình bày tại hội thảo sáng nay đã làm sáng tỏ tính thời sự nóng hổi, sâu sắc, vẹn nguyên giá trị của tác phẩm này cũng như kết quả áp dụng tinh thần của tác phẩm trong thực tiễn tại các địa phương, các ngành các cấp. Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước