Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe

Minh Đức; Ảnh: Phùng Anh-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 09:29 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên triển khai tháng tổng kiểm soát, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý nhiều lượt vi phạm và nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Sáng nay (15/5), lực lượng CSGT toàn quốc đã ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Cục CSGT cho biết sẽ bố trí lực lượng, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại xe gồm xe chở khách, container, xe con và mô tô, xe máy.

Đợt tổng kiểm soát này sẽ diễn ra từ 15/5 đến 15/6, trong thời gian này, lực lượng CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và các lỗi khác mà không cần có dấu hiệu vi phạm.

Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 1.

Đợt tổng kiểm soát này sẽ nâng cao hơn ý thức tham gia giao thông của người dân

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội nhận định, thời gian gần đây, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt sau khi kết thúc cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Kế hoạch triển khai tổng kiểm soát nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị định số 100 của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống đua xe trái phép.

Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 2.

Từ 6h sáng 15/5, các đội CSGT tại TP Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường

Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 3.

Tại điểm kiểm soát trên tuyến phố Tố Hữu, Đội CSGT số 7 thực hiện nghiêm túc việc phòng dịch COVID-19 khi thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát

Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 4.
Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và các lỗi khác mà không cần có dấu hiệu vi phạm

Hôm nay (15/5), CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe - Ảnh 6.

Bên cạnh việc kiểm tra và xử lý vi phạm, các chiến sĩ cũng nâng cao hoạt động tuyên truyền cho người dân về việc tham gia giao thông an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 khi tham gia lưu thông trên đường.

Tại Hà Nội, các đội CSGT đều thực hiện nhiệm vụ từ 6h sáng ngày 15/5, bên cạnh việc kiểm tra và xử lý vi phạm, các chiến sĩ cũng nâng cao hoạt động tuyên truyền cho người dân về việc tham gia giao thông an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 khi tham gia lưu thông trên đường.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân phòng chống dịch COVID-19, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của ngành, Bộ Y tế về việc đeo khẩu trang, găng tay và các dụng cụ bảo hộ khi kiểm tra nồng độ cồn. Cục CSGT khẳng định thiết bị đo nồng độ cồn đều được sát trùng, khử khuẩn theo quy định của ngành y tế. Ống thổi dùng đo nồng độ cồn sử dụng riêng cho từng người, sau đó sẽ được thu gom, xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước