Hôm nay (25/2), TP.HCM cấp giấy phép lái xe quốc tế

Hồng Phong (VTV9)-Thứ năm, ngày 25/02/2016 06:50 GMT+7

Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn không quá 3 năm và được sử dụng tại 73 nước. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

VTV.vn - Từ hôm nay (ngày 25/2), TP.HCM sẽ tiến hành cấp giấy phép lái xe quốc tế. Đây là một trong số những thông tin giao thông đáng chú ý,

Cấp giấy phép lái xe quốc tế tại TP.HCM từ ngày 25/2

Từ ngày 25/2, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú và có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng. Hồ sơ để được cấp bằng gồm: đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu; bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng. Giấy phép này có hiệu lực lưu hành tại 73 quốc gia tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968, trong đó có Đức, Italy, Pháp, Nga, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ.


(Ảnh: VPG)

(Ảnh: VPG)

Hà Nội: Xe chở công nhân vi phạm luật giao thông

Thời gian qua, người dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) rất bức xúc vì hàng loạt xe 45 chỗ chở công nhân Samsung đi Thái Nguyên và Bắc Ninh ngang nhiên biến lòng đường Duy Tân, Phạm Hùng thành nơi dừng đỗ, tập kết, đưa đón công nhân, gây cản trở, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Các xe này gắn logo “Công ty TNHH Kumho Renta Car Việt Nam”, “Công ty Kumho Việt Thanh” và “Công ty CP Dương Việt Nhật (VIJASUN)”. Hai tuyến đường nói trên được các cơ quan chức năng cắm biển cấm dừng, đỗ nhưng hàng ngày các xe chở công nhân Samsung vẫn ngang nhiên dừng đón, trả công nhân tại đây.


Dọc phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), ở cả 2 làn đường, cơ quan chức năng cắm rất nhiều biển báo cấm dừng xe. (Ảnh: baomoi.com)

Dọc phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), ở cả 2 làn đường, cơ quan chức năng cắm rất nhiều biển báo cấm dừng xe. (Ảnh: baomoi.com)


Tuy nhiên, ở đầu đường Duy Tân, đoạn giao với Phạm Hùng, nhiều xe có logo Samsung đã ngang nhiên dừng xe đón công nhân.

Tuy nhiên, ở đầu đường Duy Tân, đoạn giao với Phạm Hùng, nhiều xe có logo Samsung đã ngang nhiên dừng xe đón công nhân.

Ô tô tải đâm xe chở củi làm 2 người thiệt mạng

Ngày 24/2, một ô tô tải chở củi chạy trên đường ĐT751 hướng từ Bình Phước về TP.HCM đến huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã dừng bên đường. Khi phụ xe bước xuống, bất ngờ từ phía sau một chiếc xe tải khác lao tới, cán chết phụ xe và đâm vào đuôi xe tải chở củi đang dừng đỗ. Cú tông mạnh khiến xe tải chở củi bị đẩy đi một đoạn và lật nghiêng. Xe tải gây nạn bị bẹp dúm đầu, tài xế tử vong trong cabin. Bốn người còn lại đi trên hai xe bị trọng thương.


Ô tô tải húc văng xe chở củi làm 2 người tử vong. (Ảnh: VOV)

Ô tô tải húc văng xe chở củi làm 2 người tử vong. (Ảnh: VOV)

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước