Hôm nay (27/6), Hà Nội nắng nóng gay gắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 07:40 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (27/6), Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ phải trải qua một ngày nắng nóng gay gắt.

Hôm nay (27/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Hòa Bình, phía nam của tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hôm nay (27/6), Hà Nội nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, hôm nay theo dự báo trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ dự báo có khả năng kéo dài 2 ngày tới, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 4-5. ngày tới.

Làm việc lâu ngoài trời trong thời tiết nắng nóng rất dễ bị say nắng, say nóng. Vì vậy khi làm việc liên tục từ 45 - 60 phút dưới nắng thì cần nghỉ giải lao 15 phút. Khi thấy có dấu hiệu của say nắng như mệt mỏi, chóng mặt thì phải nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát và uống nhiều nước. Không tắm ngay khi vừa đi nắng về, người còn mồ hôi rất dễ bị cảm.

Diễn biến thời tiết cụ thể các khu vực trong ngày 27/6:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía nam của tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C; riêng khu vực phía nam tỉnh Sơn La và Hòa Bình 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 - 79%.

+ Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 75%.

+ Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 51 - 64%.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất 42 - 69%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, phía Bắc 37 - 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45 - 68%.

+ Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Độ ẩm thấp nhất 57 - 75%.

+ Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Độ ẩm thấp nhất 57 - 76%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước