Hôm nay, Ngày Dân số Việt Nam

Hôm nay (26/12) là Ngày Dân số Việt Nam. Năm nay cũng là năm Chính phủ ra quyết định chọn tháng 12 là Tháng hành động quốc gia vì dân số.

Ngành dân số của Việt Nam những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, đáng kể nhất là mục tiêu mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trung bình có 2 con đã đạt được. Tuy nhiên, dân số Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đáng báo động nhất là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang gia tăng rất nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an sinh xã hội trong 10-20 năm tới.

Trường Mầm non Lương Phong (Bắc Giang), nơi có tỷ số giới tính khi sinh cao thứ tư cả nước: 118 bé trai/100 bé gái. Cả ba lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, số bé trai gấp 3-4 lần bé gái.
Còn tại xã Ninh Thủy (Khánh Hòa), nơi đàn ông là những người lao động chính, đánh bắt thủy hải sản để nuôi vợ con, chuyện sinh thêm con trai là mơ ước của nhiều ngư dân.
Vợ chồng chị Huỳnh Thị Nga, thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy mới hơn 30 tuổi đã có tới 5 con (3 trai, 2 gái). Họ tự hào bởi có nhiều con trai nối dõi tông đường. “Sinh được 5 cháu, nhà em vẫn mong có nhiều con để vui cửa vui nhà, nối dõi trông nom nhà thờ họ…”
Tỉ số giới tính khi sinh của toàn tỉnh Khánh Hòa hiện cũng đang ở mức cao: 108 bé trai/100 bé gái.
Hiện tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là 111 bé trai/100 bé gái. Nếu tình hình này vẫn diễn ra, chỉ 15 năm nữa, sẽ có khoảng 3 triệu nam giới Việt Nam không lấy được vợ người Việt Nam. Chính điều này, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an sinh xã hội.
Theo ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHH Gia đình: “Rất nhiều đàn ông Hàn Quốc đang sang tìm vợ Việt Nam. Đây chính là hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc vào cuối những năm 1980. Tình trạng này đạt đỉnh điểm vào năm 1995 với 115 bé trai/100 bé gái. Tuy nhiên, sau đó đã giảm và trong vòng 20 năm, tỷ số giới tính khi sinh của Hàn Quốc đã trở lại bình thường sau rất nhiều giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt”.
Việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ khó có thể giải quyết trong thời gian gần, bởi lòng mong muốn có con trai nối dõi đã là suy nghĩ có từ lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhưng cũng đã đến lúc, chúng ta phải thay đổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.