Hơn 1.000 người hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/05/2019 14:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/5, TP Hải Phòng đã phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng".

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến dự buổi lễ.

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức. Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019 diễn ra từ ngày 15 - 22/5/2019 với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai là dịp để chúng ta nhận thức đúng, thể hiện sự cam kết, đề cao trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức và cả cộng đồng, nâng cao tinh thần chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cần tích cực chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai; triển khai thiết thực các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm khoảng 300 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng từ 1 - 1,5% GDP, tương đương khoảng 5.500 - 8.300 tỷ đồng. Năm 2019, biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, theo chiều hướng cực đoan, đặt ra những thách thức lớn với công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Lần đầu tiên tổ chức khóa học đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phòng chống thiên tai Lần đầu tiên tổ chức khóa học đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phòng chống thiên tai

VTV.vn - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PCTT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước