Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 19:36 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày 14/4, toàn bộ người dân thôn Liễu Trì giáp ranh với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh đã được lấy mẫu xét nghiệm.

9 chốt xét nghiệm lưu động được lập tại các ngõ, xóm để lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2 cho hơn 2.000 người dân, bao gồm cả những người tại xã khác thường xuyên đến đây buôn bán. UBND huyện Mê Linh đã chuẩn bị mọi phương án cách ly thôn Liễu Trì nếu phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Ngay khi thôn Hạ Lôi được cách ly, Bộ Y tế đã cử Tổ công tác để hỗ trợ thành phố Hà Nội dập dịch. 66 đội phòng chống cộng đồng COVID-19 cũng được thành lập tại xã để theo dõi sức khỏe và giám sát việc cách ly của người dân. 10 trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng được huy động để lấy mẫu xét nghiệm.

Dự kiến trong ngày 15/4, sẽ có kết quả xét nghiệm của hơn 2.000 người dân xã Liễu Trì. Hà Nội nhận định ổ dịch tại thôn Hạ Lôi diễn biến rất phức tạp và khả năng sẽ còn xuất hiện thêm các ca bệnh mới. Vì vậy, người dân tại đây cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng bệnh và cách ly.

Hà Nội: Tập trung rà soát những người liên quan đến ổ dịch ở Hạ Lôi Hà Nội: Tập trung rà soát những người liên quan đến ổ dịch ở Hạ Lôi

VTV.vn - Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phải xác định thôn Hạ Lôi như "Bệnh viện Bạch Mai thu nhỏ" để áp dụng nghiêm ngặt biện pháp phong tỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước