Hơn 300 du khách ở Cát Bà đến điểm tránh trú bão an toàn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/07/2016 17:14 GMT+7

VTV.vn - Trưa 27/7, trên địa bàn thị trấn Cát Bà còn hơn 300 du khách, trong đó có 80 du khách nước ngoài được đưa đến địa điểm tránh trú bão an toàn.

Xác định bão số 1 nhiều khả năng sẽ đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng, ngay từ tối 26/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24h theo quy định; chủ động triển khai phương án di dân tại các khu vực xung yếu đến các điểm tránh trú bão an toàn.

Tính đến trưa nay, trên địa bàn thị trấn Cát Bà còn hơn 300 du khách, trong đó có 80 du khách nước ngoài được huyện Cát Hải bố trí địa điểm tránh trú bão an toàn. Hơn 1.000 phương tiện tàu thuyền đánh cá của Hải Phòng và các tỉnh từ miền Trung trở ra cùng với hơn 2.000 lao động đã tập kết tại khu neo đậu và tránh trú bão Trân Châu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan di dời bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh và ngư dân chủ động sơ tán về khu vực tránh trú bão an toàn. Bắt đầu từ 9h sáng nay, huyện đã ngừng việc vận chuyển hành khách vào tàu cao tốc thực hiện lệnh cấm biển. Đến 12h cùng ngày, huyện cấm toàn bộ tàu chờ khách du lịch, đò, phà vận chuyển hành khách.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước