Hơn 3.000 ha cây trồng tại Đăk Lăk bị hạn cục bộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/08/2019 17:44 GMT+7

VTV.vn - Chỉ riêng tại huyện M'Đrăk (Đăk Lăk) đã có hơn 3.000 ha cây trồng bị thiếu nước tưới nghiêm trọng, trong đó có gần 1.000 ha lúa nước với diện tích mất trắng khoảng 50%.

Trong khi tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của đợt lũ lụt vào đầu tháng 8 thì địa phương này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nặng, khiến hàng ngàn ha cây trồng có nguy cơ mất trắng.  

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước từ các công trình thủy lợi cạn kiệt khiến cho nhiều ruộng lúa tại huyện M'Đrăk đang thời kỳ làm đòng bị khô cháy. Những chân ruộng nằm xa các công trình thủy lợi, kênh mương gần như không thể cứu được lúa.

Hiện nay, chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý thủy lợi và bà con nông dân huy động toàn bộ máy bơm nước để chống hạn cứu lúa. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa, bởi lượng nước trong hầu hết hồ thủy lợi trên địa bàn huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk đã xuống dưới mực nước chết.

Các hồ đập cạn kiệt do hạn hán Các hồ đập cạn kiệt do hạn hán

VTV.vn - Tại Quảng Trị, nắng nóng kéo dài suốt hơn 2 tháng qua khiến mực nước tại các hồ đập đang dần cạn kiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước