Hơn 400 hộ dân hàng chục năm sống với nguồn nước ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 18:54 GMT+7

VTV.vn - Từ nhiều năm nay, hơn 400 hộ dân ở thôn Vân Hòa, tỉnh Quảng Trị hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Từ nhiều năm nay, người dân thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị luôn dùng phải nguồn nước bị ô nhiễm. Đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phương án xử lý. Theo đó, hơn 400 hộ dân ở đây hàng ngày phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Gần như tất cả giếng nước ở thôn Vân Hòa sau khi bỏ lá chè xanh vào, nước đều chuyển sang màu tím, có nguồn nước còn chuyển sang một số màu khác.

Sống trong nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều hộ dân của thôn Vân Hòa vì lo lắng cho sức khỏe của gia đình nên hàng ngày đã phải mua nước lọc đóng bình về dùng. Đây là một khoản phải chi phí không hề nhỏ đối với các hộ dân ở nông thôn.

Thôn Vân Hòa có hơn 400 hộ dân. Chính quyền địa phương và người dân không hiểu liệu có phải nguồn nước là nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân trong thôn mắc bệnh hiểm nghèo khá nhiều.

Từ năm 2008 đến nay, trong thôn đã có hơn 40 người mất do bệnh ung thư. Hiện tại, nguồn nước giếng bơm chuyển màu và bốc mùi nên chỉ để tắm giặt và tưới cây, còn nguồn nước uống sinh hoạt hàng ngày với họ là quá khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước