Hơn 40.000 ha nuôi thủy sản thiếu nước

Tiến Triển (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 09:28 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân nuôi tôm ở vùng chuyên canh của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa thể thả giống do nguồn nước khan hiếm.

Huyện Đông Hải có hơn 40.000 ha nuôi tôm, chiếm gần 1/3 diện tích tôm nuôi toàn tỉnh. Nguồn nước phuc vụ nuôi tôm ở đây chủ yếu lấy từ 3 kênh trục chính ăn thông ra biển. Thế nhưng những năm qua, các kênh không được nạo vét nên phù sa gần như chặn mất dòng chảy.Để chuẩn bị vào vụ nuôi mới, nhiều hộ đã phải tranh thủ từng con nước lớn lấy nước vào ao. 

Nước ít, mầm bệnh vụ trước không kịp rửa trôi nên bà con phải tốn nhiều chi phí xử lý nước ao nuôi. Mỗi ao khoảng 3.000m2 với chi phí xử lý lên tới cả chục triệu đồng. Nguy cơ thiệt hại vụ tôm càng lớn bởi mùa khô đang đến, nguy cơ nắng nóng làm độ mặn vuông nuôi tăng cao, gây ảnh hưởng đến tôm nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước