Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 19:52 GMT+7

Ảnh minh họa: VTV News

VTV.vn - Kết quả khảo sát ở khu vực thường chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất cho thấy, 83.868 chỗ ở kém an toàn, 5.176 chỗ ở cần di dời khẩn cấp.

Thời gian qua, diễn biến thiên tai tại khu vực miền núi diễn ra ngày càng khốc liệt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân nơi đây, đặc biệt là các loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại là do người dân xây dựng nhà, sinh hoạt và sản xuất ở khu vực ven sông suối, mái dốc theo tập quán sinh sống. Bên cạnh đó, tình trạng chặt phá rừng phòng hộ để lấy đất sản xuất, đào đường, bạt mái, khai thác tài nguyên bừa bãi còn phổ biến tại một số nơi đã làm gia tăng rủi ro xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khi có mưa lớn.

Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 1.

Hội nghị"Công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi" tại Hà Nội.

Trước tình hình đó, việc các địa phương hỗ trợ, nâng cao nhận thức cho người dân xác định nhanh về sự mất an toàn về nơi ở trở nên cấp thiết. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra nhằm đánh giá hiện trạng sơ bộ về nơi ở an toàn của các hộ gia đình trong khu vực, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cấp xã.

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 26/11/2017, đã có 17/19 tỉnh đã tổ chức triển khai, 1.274.673 hộ gia đình được khảo sát ở khu vực thường chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất, trong đó có 83.868 chỗ ở kém an toàn, 5.176 chỗ ở cần di dời khẩn cấp. Tỉnh Lào Cai hiện đang xây dựng kế hoạch kinh phí; tỉnh Bắc Giang chưa thực hiện tại cấp xã.

Trong đó, có 6 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác này tại các huyện, xã có nguy cơ cao trong địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi, ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: "Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, tại Hội nghị này, tôi đề nghị chúng ta tập trung thảo luận một số nội dung như Nhìn nhận và đánh giá sát thực công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tình hình khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai tại các địa phương. Ngoài ra, cần triển khai hoạt động đánh giá nhanh chỗ ở an toàn của người dân, xác định các khu vực có nguy cơ cao để có cơ sở lắp đặt các thiết bị cảnh báo, thông tin, truyền thông tới người dân.

Cùng với đó, các đại biểu có thể chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình dự báo, cảnh báo sớm cho cộng đồng và những giải pháp mới về công trình phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Cuối cùng là thảo luận và đề xuất xác định các giải pháp khẩn trương di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm trọng điểm ở các tỉnh, thành phố".

Hơn 5.000 chỗ ở cần phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng và đặc biệt là phần chia sẻ của ông Kenichiro Tachi – Chuyên gia JICA, cô vấn về Quản lý Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cùng với TS Vũ Bá Thao – TS Địa kỹ thuật công trình, Viện Thủy công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã giới thiệu về hệ thống quan trắc và cảnh báo sạt lở đất, lũ quét.

Cũng tại Hội nghị, sau khi ông Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai khái quát nội dung các báo cáo và định hướng một số nội dung thảo luận, các đại biểu tham dự cũng tham gia đóng góp ý kiến về công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi.

Mưa lũ tại miền Trung còn kéo dài, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Mưa lũ tại miền Trung còn kéo dài, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông Không khí lạnh tăng cường, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Đà Nẵng Không khí lạnh tăng cường, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Đà Nẵng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước