Hơn 60 điểm trường miền núi Quảng Ngãi chưa có điện

VTV8-Thứ hai, ngày 25/04/2016 09:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngôi trường ở miền núi Sơn Tây được đầu tư cả tỉ đồng, thiết bị điện đã lắp đặt nhưng vẫn không thể sử dụng dù đường dây cao thế được dựng cách đó vài chục mét.

Sơn Tây là huyện đặc biệt khó khăn. Cả huyện có hơn 100 điểm trường, trong đó có hơn 60 điểm trường chưa có điện. Qua khảo sát, cả huyện Sơn Tây cần đến 20.000m dây dây điện mới đủ kéo đến các điểm trường. Chỉ tính hệ thống đường dây, huyện nghèo này cần phải chi hơn 500 triệu đồng. Nếu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi không đầu tư kịp thời, rất nhiều ngôi trường tại các huyện miền núi Sơn Tây vẫn phải học trong bóng tối.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước