Hơn 60.000 ha lúa an toàn trước hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 08:50 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Sóc Trăng đã chủ động phối hợp phòng chống hạn mặn ngay từ đầu mùa khô, nên khả năng sẽ thu hoạch an toàn 60.000 ha lúa.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, tỉnh Sóc Trăng xuống giống hơn 160.000ha. Trong số này có khoảng 60.000 ha nằm trong khu vực vùng trũng, nguy cơ xâm nhập mặn là rất cao. Nhờ địa phương chủ động phối hợp phòng chống hạn mặn ngay từ đầu mùa khô, nên khả năng sẽ thu hoạch an toàn tất cả diện tích này.

Từ đầu tháng 1 đến nay, bên cạnh tập trung vận hành hệ thống cống ven Kênh, tỉnh Sóc Trăng còn tích cực phối hợp với tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang điều tiết hợp lý 2 nguồn mặn ngọt. Nhờ vậy dù năm nay mặn xâm nhập sớm nhưng hiện tại, độ mặn trên kênh vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 5 phần ngàn.

Đến thời điểm này 3 cửa cống bờ Đông gần như đóng chặt. Chỉ còn Cống Đá được mở để dẫn nước vào tuyến kênh trục chính Huỳnh Yến đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt cho phần diện tích lúa Đông Xuân khu vực vùng trũng, giáp biển đang trong giai đoạn ngậm sữa, tròn bông, tránh không bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Hạn mặn xâm nhập, hàng nghìn ha lúa ở Hậu Giang có nguy cơ thiệt hại Hạn mặn xâm nhập, hàng nghìn ha lúa ở Hậu Giang có nguy cơ thiệt hại

VTV.vn - Hàng nghìn ha lúa ở 2 huyện Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang trong giai đoạn làm đòng nhiều khả năng bị thiệt hại do hạn mặn xâm nhập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước