Hơn 67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/07/2018 08:17 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã có hơn 67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, chiếm tỷ lệ 23% diện tích đã gieo cấy.

Cơn bão số 3 đang gây ngập úng ở nhiều địa phương, theo dự báo, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc, Bắc Bộ, tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Hiện đã có hơn  67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, chiếm tỷ lệ 23% diện tích đã gieo cấy, trong đó Nam Định 22.000 ha, Thanh Hóa gần 14.500 ha, Nghệ An hơn 14.000 ha, Hà Tĩnh 10.100 ha, Ninh Bình 6.700 ha, Hòa Bình có 80 ha cây trồng bị trôi, ngập... 

Do diện tích vụ Hè Thu và vụ mùa hầu hết đều mới gieo cấy nên dễ bị thiệt hại nặng nếu tình trạng ngập úng không được giải quyết kịp thời. Ngày 18/7, Tổng cục Thủy lợi đã có công điện gửi đến 31 tỉnh yêu cầu vận hành khẩn cấp, tối đa công suất các công trình thủy lợi để tiêu úng và tiêu nước đệm trong hệ thống kênh mương, đặc biệt ở khu vực có các diện tích lúa mùa và Hè Thu mới gieo cấy. Chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước