Hơn 7.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt ở Phú Yên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hiện có hơn 7.000 hộ với trên 14.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt tại các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn biến phức tạp tại các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Theo thống kê, hiện có hơn 7.000 hộ với trên 14.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt. Trong đó, trọng điểm là huyện Sơn Hòa, khi các giếng đào và các công trình cấp nước tập trung đã khô cạn, không thể sử dụng. Huyện đã đề xuất tỉnh Phú Yên hỗ trợ 2,5 tỷ đồng để khoan mới các giếng nước và đào sâu giếng nước hiện có.

Người dân thượng nguồn sông Gianh thiếu nước sinh hoạt Người dân thượng nguồn sông Gianh thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Để có nước sạch, người dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nước sạch sử dụng hằng ngày. Chuyện xảy ra ở xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước