Họp khẩn ứng phó với bão số 1

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/01/2019 11:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (2/1), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp khẩn để có các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Bão số 1 dự kiến sẽ đi qua vùng ngư trường của nước ta, nơi đang có 76.000 nghìn tàu thuyền và hơn 400.000 người lao động thường xuyên. Vì là bão trái mùa, nhiều người dân chủ quan nên chỉ cần sức gió mạnh lên đến cấp 6, cấp 7 chắc chắn sẽ có rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hơn nữa, dọc khu vực bờ biển Kiên Giang đến Cà Mau có rất nhiều vùng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao, khả năng ảnh hưởng là không thể tránh khỏi.

Vì vậy, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị 9 tỉnh khu vực ven biển Nam Bộ thực hiện nghiêm việc cấm biển, cùng với đó phải sơ tán người dân tại các vùng nuôi trồng thủy sản, không ở lại trong thời gian bão hoạt động. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các phương tiện vận tải vãng lai trên đường thủy: tàu du lịch, tàu vận tải hàng hóa và tàu của cá nhân tuyệt đối dừng mọi hoạt động bắt đầu từ trưa nay (2/1).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước