Hợp pháp hóa hoạt động cá cược từ 31/3/2017

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 10:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ ngày 31/3, chơi cá cược bóng đá quốc tế, đua ngựa và đua chó sẽ trở thành hoạt động hợp pháp khi Nghị định quy định lĩnh vực này có hiệu lực.

Những người chơi phải có tài khoản tham gia đặt cược, trong đó, phải khai báo các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân và người chơi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin này.

Nghị định cũng quy định người chơi phải từ 21 tuổi trở lên. Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược.

Đây là lần đầu tiên các hoạt động cá cược được hợp pháp hóa, trong đó có đặt cược bóng đá.

Cần có quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về kinh doanh cá cược thể thao Cần có quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về kinh doanh cá cược thể thao Công dân từ 21 tuổi mới được cá cược bóng đá Công dân từ 21 tuổi mới được cá cược bóng đá Đã đến lúc hợp pháp hóa cá cược bóng đá? Đã đến lúc hợp pháp hóa cá cược bóng đá?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước