Hợp tác giao thông để tăng cường kết nối trong GMS

Phùng Anh, Tô Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 21:49 GMT+7

VTV.vn - Là lĩnh vực hạt nhân trong kết nối hạ tầng, hợp tác giao thông vận tải đã thúc đẩy tiềm năng phát triển của 6 quốc gia thành viên Tiểu vùng sông Mekong.

Chiến lược hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển châu Á, về cơ bản dựa trên ba trụ cột là: Kết nối hạ tầng, tăng cường khả năng cạnh tranh, và kết nối cộng đồng. Trong đó, lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu và đang được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả là hợp tác giao thông vận tải.

Là lĩnh vực hạt nhân trong kết nối hạ tầng, hợp tác giao thông vận tải đã thúc đẩy tiềm năng phát triển của 6 quốc gia thành viên Tiểu vùng sông Mekong khi con người và hàng hóa được trung chuyển tự do hơn, đi kèm với đó là hàng loạt các cơ hội phát triển kinh tế xã hội, đầu tư, thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước