Hợp tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chiều 8/5, đại diện ngành nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức "Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản" trong Vịnh Bắc Bộ.

Hơn 40 triệu con giống đã được thả xuống, trong đó có nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hoạt động nhằm tuyên truyền ngư dân hai nước Việt - Trung ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh khai thác kiểu tận diệt, gia tăng lợi ích kinh tế thủy sản và thu nhập của ngư dân. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực để triển khai Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ được ký kết giữa hai nước năm 2000, qua đó tạo ra những thay đổi về chất theo hướng tích cực, tạo điều kiện cho hai bên có cơ sở thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển nguồn lợi hải sản, duy trì sự ổn định trong Vịnh, phát triển mối quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước