"Hung thần" sau tay lái của tài xế say xỉn: Phải xử thật nghiêm, đủ sức răn đe!

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 09:33 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã diễn ra, khiến nhiều người phải ra đi mãi mãi.

Có nhiều trường hợp xảy ra khi lái xe điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, bia. Tuần qua, vụ việc lái xe say rượu đâm một nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc vì cho rằng còn nhiều chế tài quá dễ dãi với hành vi không khác gì "giết người" này.

Hung thần sau tay lái của tài xế say xỉn: Phải xử thật nghiêm, đủ sức răn đe! - Ảnh 1.

Theo tờ Tiền Phong, "sẽ mạnh tay với lái xe uống rượu bia, sử dụng ma túy" là tinh thần nhất trí của nhiều ý kiến tại hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra trong tuần. Có ý kiến cho rằng cần tước bằng lái vĩnh viễn đối với lái xe sử dụng rượu bia, ma túy tông chết người, tước bằng lái từ 3-5 năm với lái xe uống rượu bia, sử dụng ma túy tham gia giao thông.

Tương tự, tờ Thanh Niên cũng đã nhấn mạnh đến việc phải xử phạt thật nghiêm người dùng chất kích thích tham gia giao thông. Ngoài ra, tờ báo này cũng đã trích dẫn thêm đề nghị xem xét trách nhiệm chủ quán rượu để tài xế uống rượu, bia.

Cụ thể, theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, chính chủ quán bia rượu nếu biết khách lái xe về nhà mà để sử dụng rượu bia nhiều cùng liên đới trách nhiệm.

Trong khi đó, tờ Lao động trong tuần qua đã có những phân tích sâu về khả năng áp dụng chế tài lao động công ích cho các vi phạm giao thông và nơi công cộng.

Hung thần sau tay lái của tài xế say xỉn: Phải xử thật nghiêm, đủ sức răn đe! - Ảnh 2.

Tờ báo này cho biết, phạt lao động công ích sẽ khiến người vi phạm e ngại nhiều hơn so với nộp một khoản tiền. Đây cũng là biện pháp duy trì được kỷ cương khi vi phạm bị xử lý không phân biệt đối tượng, tránh được tiêu cực. Tuy vậy, theo các luật sư, muốn áp dụng phạt lao động công ích cũng phải bổ sung các quy định cụ thể vào luật mới có căn cứ thực thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước