Hưng Yên phải sớm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 20:35 GMT+7

VTV.vn - Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên phải có quyết tâm chính trị để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như phát triển doanh nghiệp.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên vào chiều 11/12.

Trong 5 năm trở lại đây nhờ phát triển mạnh cả công nghiệp và nông nghiệp nên thu ngân sách của Hưng Yên tăng trưởng liên tục 17%, đến nay đã đạt trên 9.000 tỷ đồng và tự chủ được thu chi. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hưng Yên có hàng trăm ha trồng cam, nghệ đạt doanh thu từ 500 - 600 triệu đồng và hàng chục ha đạt doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, ở đây đang hình thành nên Khu đại học phố Hiến, hiện đã có trường Đại học Thủy lợi chuyển về đây và sắp tới là Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Học viện Y dược cổ truyền. Đại học Anh quốc và Đại học Y Tokyo cũng đang được xây dựng ở Hưng Yên. Tuy nhiên, như trong diễn văn kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của Hưng Yên hiện đang thấp gần nhất cả nước, ở vị trí thứ 56, thấp hơn nhiều so với các tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Mặc dù thu hút đầu tư vào tỉnh Hưng Yên vẫn tăng. Do vậy, lãnh đạo tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm để tìm cho ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh, "trên vai" Đảng bộ tỉnh Hưng Yên hiện nay là truyền thống và lịch sử của cả một đảng bộ giàu truyền thống cách mạng, do vậy, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa nhằm khơi dậy được hết tiềm năng của mảnh đất địa linh nhân kiệt, cũng như tiềm năng của người dân Hưng Yên, vì hiện Hưng Yên là một trong những tỉnh có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học cao nhất cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho tỉnh Hưng Yên từ nay đến năm 2020 phải phấn đấu có trên 1.600 doanh nghiệp, gấp đôi so với hiện nay.

Trước đó, Thủ tướng đã tới thăm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Trong các cuộc kháng chiến, Hưng Yên có hơn 2000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 134.000 gia đình có công với cách mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước