Hưng Yên: Sức khỏe của người dân bị hàng loạt xưởng tái chế nhựa đe dọa

Trọng Oanh-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 21:29 GMT+7

VTV.vn - Sức khỏe của nhiều người dân sống tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm - Hưng Yên) đang bị ảnh hưởng do các xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tình trạng ô nhiễm của làng nghề tái chế nhựa tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ không khí mà nguồn nước cũng bị ô nhiễm nặng nề, người dân nơi đây đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh dịch.

Bà Luận, người dân sống tại thôn Ngọc Quỳnh cho biết: "Mặc dù nhà tôi không thuộc thôn Minh Khai nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi chất thải từ làng nghề. Lúc nào không khí nơi đây cũng bị ô nhiễm bởi mùi khét do quá trình đốt nhựa gây ra, không những thế, nước thải từ các khu chế xuất cũng gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân".


Theo ghi nhận, đa phần các hộ dân sống tại thôn Minh Khai đều tham gia làm nghề tái chế nhựa. Mỗi ngày có hàng trăm xe ô tô lớn nhỏ vận chuyển các loại như nhựa, nilon, bao bì... về đây để tái xuất.

Theo ghi nhận, đa phần các hộ dân sống tại thôn Minh Khai đều tham gia làm nghề tái chế nhựa. Mỗi ngày có hàng trăm xe ô tô lớn nhỏ vận chuyển các loại như nhựa, nilon, bao bì... về đây để tái xuất.


Một điểm tập kết rác thải khổng lồ đã quá tải.

Một điểm tập kết rác thải khổng lồ đã quá tải.

"Tình trạng sức khỏe của người dân quanh khu vực thôn Minh Khai ngày càng bị đe dọa. Nhiều người dân bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và các căn bệnh ngoài da. Nhiều lúc chúng tôi tính chuyển nhà đến nhưng khác để sống nhưng vì nhiều lý do nên đành phải ở lại sống chung với ô nhiễm", bà Luận chia sẻ thêm.


Sức khỏe của nhiều người dân bị ảnh hưởng do những ống khói đốt nhựa đang hoạt động hết công suất.

Sức khỏe của nhiều người dân bị ảnh hưởng do những ống khói đốt nhựa đang hoạt động hết công suất.


Nước thải từ các xưởng tái chế xả ra môi trường đang làm nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải từ các xưởng tái chế xả ra môi trường đang làm nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Tuấn, người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm từ làng nghề Minh Khai bức xúc chia sẻ: "Rất nhiều người do ảnh hưởng từ khói đốt nhựa mà mắc các bệnh về hô hấp, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên chính quyền địa phương về vấn đề ô nhiễm nhưng vẫn không được xử lý. Người dân chúng tôi mong phía chính quyền sẽ có phương án khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực chúng tôi sinh sống."

Theo tìm hiểu của PV thì hầu hết các gia đình của thôn Minh Khai đều tham ra sản xuất tái chế nhựa. Trên các con đường làng, ngõ xóm nước thải từ những xưởng tái chế tự phát với quy mô hộ gia đình không qua xử lý được xả trực tiếp ra những cống rãnh nhỏ, nước lênh láng tràn cả lên đường. Những chiếc ống khói lúc nào cũng hoạt động hết công xuất, khí thải đen kịt bao trùm cả một vùng quê.

Hãi hùng rác thải bủa vây làng nghề tái chế nhựa Minh Khai Hãi hùng rác thải "bủa vây" làng nghề tái chế nhựa Minh Khai

VTV.vn - Hàng ngày có một số lượng lớn rác thải từ bao bì, túi nilon, vỏ hộp... được tập kết về làng tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước