Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Lấp ao để bán đất trái thẩm quyền

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:35 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục hộ dân đã mua đất do UBND xã bán và hiện nhiều hộ vẫn đang tiếp tục đổ đất lấn vào đất ao.

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Lấp ao để bán đất trái thẩm quyền - Ảnh 1.

Người dân trong thôn Đồng Luân xác nhận, khu vực này trước đây là 2 khu ao cá, cảnh quan rộng hơn 1 ha được người dân trong thôn tự đào từ năm 1971 để làm  nơi sinh hoạt văn hóa của thôn. Từ khoảng năm 1997, xuất hiện một số hộ đổ đất lấp ao xây nhà kiên cố. Đình điểm là khoảng 10 năm trở lại đây, số hộ lấp ao xây nhà ngày càng nhiều. Và đến nay khu ao cảnh quan rộng 1 ha của thôn, giờ chỉ còn như thế này.

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Lấp ao để bán đất trái thẩm quyền - Ảnh 2.

Đại diện UBND xã Thượng Vực xác nhận: đúng là khu vực này là khu đất công do địa phương quản lý. Nguyên nhân dẫn đến việc người dân lấp ao xây nhà là do khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2009, cán bộ xã Thượng Vực thời điểm đó đã đồng ý chủ chương cho lấp một phần ao, sát với mặt đường liên xã để làm dịch vụ hàng quán. UBND xã Thượng Vực cũng đã ký hợp đồng cho thuê thầu đất dịch vụ nhưng lách dưới hình thức cho thuê thời hạn lâu dài để bán đất trái thẩm quyền, thu tiền của các hộ dân.

Theo thông tin từ UBND xã Thượng Vực, có 52 hộ dân mua đất khu vực ao thôn Đồng Luân do UBND xã Thương Vực bán trái thẩm quyền. Tuy nhiên thì theo tìm hiểu của phóng viên, có khoảng 20 hộ trong số 52 hộ mua đất trái thẩm quyền đã không hề được UBND xã thời điểm đó cập nhật thông tin tên và diện tích trên bản đồ dải thửa, bản đồ quản lý đất đai của địa phương. Kể từ đó đến nay, xã vẫn không hề cập nhật thông tin của 20 hộ dân này vào bản đồ đấy đai để quản lý. Tại hiện trường, các hộ này vẫn xây nhà kiên cố và tiếp tục đổ đất lấn vào diện tích ao sau nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước