Ao hồ bị san lấp góp phần tăng ngập úng

Sơn Hà - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 08:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, trong 5 năm qua, đã có 70/112 ao hồ ở nội thành Hà Nội bị san lấp hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân quan trọng khác khiến tình trạng ngập úng của Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, đó là do nhiều ao hồ và kênh rạch trên địa bàn thành phố đã bị san lấp.

Trong hơn 20 năm qua, diện tích mặt nước ao hồ của Hà Nội đã giảm gần một nửa, từ hơn 20km2 xuống còn hơn 11km2. Diện tích mặt nước giảm đi, bùn đất bị bồi lắng lấp dần đáy hồ theo thời gian, cũng khiến thể tích trữ nước của những hồ điều hòa giảm đi đáng kể.

Tại hồ Quảng Bá, quận Tây Hồ, bờ kè mới được thi công để ngăn tình trạng bị lấn chiếm. Chỉ từ 2010-2015, diện tích mặt nước của hồ Quảng Bá mất hơn một nửa, chỉ còn hơn 30 nghìn m2.

Theo Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, trong 5 năm qua, đã có 70/112 ao hồ ở nội thành Hà Nội bị san lấp hoàn toàn. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng, chỉ riêng trong 6 quận nội thành, 17 ao hồ ở Hà Nội đã bị san lấp hoàn toàn trong giai đoạn 2010-2015.

Bên cạnh đó, diện tích mất, dung tích chứa nước cũng giảm do bồi lắng. Ngay như hồ Hoàn Kiếm, có những chỗ bùn lầy lấp xuống sâu đến 1m, 1,5m. Dù việc nạo vét đã được thực hiện nhưng quá trình bồi lắng rất mạnh. Theo một số chuyên gia, việc bồi lắng này làm nhiều hồ đến nay đã mất đi 1/3 đến một nửa thể tích trữ nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Ngập úng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước