Huyện ngoại thành Hà Nội ngập lụt không do thủy điện xả lũ

Ngọc Thành - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 19:35 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Việc xả lũ của thủy điện Hòa Bình không gây ngập lụt ở các huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai vừa qua.

Đây là khẳng định của ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tại cuộc họp báo thường kỳ Thành ủy Hà Nội chiều nay (7/8).

Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn ở huyện Kim Bôi, Mỹ Đức, Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình khiến nước lớn tràn về gây ngập. Đến nay nước đã rút, vì thế, ưu tiên lúc này của lực lượng chức năng là thu gom rác, vệ sinh môi trường; bên cạnh đó là kịp thời sửa chữa công trình đê điều đã bị sự cố vừa qua và ưu tiên sửa chữa các trường học để học sinh có thể kịp khai giảng năm học mới.

Về giải pháp trong thời gian tới, Hà Nội đã giao các cơ quan phối hợp với các bộ ngành Trung ương để có kế hoạch gia cố lại đê điều, quy hoạch thoát nước liên vùng. Trước mắt, thành phố sẽ thống kê thiệt hại của từng hộ dân, từng lĩnh vực để có mức hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đời sống lâu dài cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước