Đoàn đại biểu Cảnh sát Việt Nam do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm dẫn dầu dự Hội nghị ASEANAPOL 31. (Ảnh: Internet)
Interpol là tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế được thành lập vào năm 1923. Đến năm 1971, Interpol đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là tổ chức quốc tế liên chính phủ. Với 188 quốc gia thành viên, đây là tổ chức quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Ngày 4/11/1991, Cảnh sát Việt Nam gia nhập Interpol và trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức này, bắt đầu một cơ chế đa phương về thực thi pháp luật trên phạm vi toàn cầu. Trong 20 năm qua, Interpol VN đã trưởng thành vượt bậc, giúp cho các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước điều tra, khám phá hàng chục nghìn vụ phạm tội có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuyên quốc gia.
Trụ Sở Văn phòng Interpol Việt Nam có mạng viễn thông trực tuyến kết nối tất cả các nước thành viên qua đường truyền riêng của Interpol với Ban Tổng thư ký Interpol tại thành phố Lyon, Cộng hòa Pháp. Từ trung tâm giàu dữ liệu bậc nhất này, cảnh sát các nước thành viên có thể chia sẻ, khai thác thông tin để phục vụ công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Chỉ sau 1 phút nhấn lệnh, Interpol Việt Nam có thể nhận được những tài liệu cảnh sát các nước truyền về.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết: “Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Interpol Việt Nam trước hết là tiếp thu thông tin của nước ngoài về tội phạm ở Việt Nam để làm cầu nối phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong nước tiến hành điều tra khám phá. Đồng thời, Interpol Việt Nam làm đầu mối chia sẻ thông tin về tội phạm xuyên quốc gia ở Việt Nam liên quan đến các nước cho cảnh sát các nước… và sau đó cùng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, lực lượng công an trong nước để tiến hành điều tra bắt giữ”.
Sau khi gia nhập tổ chức Interpol, Cảnh sát Việt Nam có điều kiện tiếp nhận, xử lý các thông tin tội phạm xuyên quốc gia với đường truyền nhanh chóng và an toàn. Mỗi năm, Interpol Việt Nam có thể tiếp nhận và xử lý hàng nghìn thông tin về tội phạm, góp phần quan trọng cùng các lực lượng nghiệp vụ đề ra chiến lược phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự trong quá trình hội nhập.
Đại tá Đặng Xuân Khang - Chánh văn phòng Interpol Việt Nam nói: “Đó cũng là những thông tin rất cơ bản để tham mưu cho Chính phủ để đề ra những chương trình hành động của quốc gia liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa tội phạm trong nước nói chung và lĩnh vực điều tra, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam nói riêng”.
Sau 20 năm là thành viên Interpol, cảnh sát Việt Nam đã phát hiện, điều tra và làm rõ nhiều nguồn tin về hoạt động phạm tội và khủng bố quốc tế, đã bắt giữ hàng loạt đối tượng truy nã để bàn giao cho tổ chức Interpol và các nước liên quan, đồng thời, phối hợp với Interpol điều tra hàng trăm vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu: “Riêng với tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam trong thời gian qua, chúng ta bắt giữ hàng chục vụ, có những vụ lên tới hàng trăm tên. Hiện nay, bọn tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng sử dụng công nghệ cao để hoạt động trái phép rất phức tạp, diễn ra ở nhiều nơi trong đó có Việt Nam”.
Trong số những chiến công đã lập, ấn tượng nhất vẫn là cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Chỉ trong 5 năm gần đây, hơn 60 ngàn vụ mua bán, vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và triệt phá, bắt giữ hơn 90 ngàn đối tượng, thu giữ gần 1 tấn heroine, hơn 17 tấn cần sa, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Để có được thành tích đó, chúng ta không thể không nói tới sự đóng góp quan trọng của lực lượng Interpol Việt Nam.
Bình luận (0)