Kẽ hở trong quy trình làm hồ sơ, bệnh án tâm thần

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/08/2018 09:57 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh xử lý của các cơ quan pháp luật đã cho thấy kẽ hở trong quy trình làm hồ sơ, bệnh án tâm thần.

Một vụ việc làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh sự xử lý của các cơ quan pháp luật đã bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện. Cụ thể, có 78 hồ sơ bệnh án tâm thần được làm giả. Trong số này có 41 hồ sơ mang tên các đối tượng giang hồ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để tiếp tục điều tra.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Tâm thần học Việt Nam.  

Phát hiện đường dây bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm Phát hiện đường dây bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm

VTV.vn - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một đường dây chuyên "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan công an.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước