Kết hôn trước tuổi 30 - Giai đoạn lý tưởng để phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 09:40 GMT+7

VTV.vn - Theo lý giải của các chuyên gia, ở lứa tuổi này, giới trẻ sẽ có nhiều thuận lợi hơn để bước vào cuộc sống gia đình.

Một trong những lợi ích của việc kết hôn trước 30 tuổi là đem lại cho người phụ nữ việc thuận lợi khi sinh. Theo các chuyên gia về y tế, độ tuổi tốt nhất cho người phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ là từ 25 đến 30 tuổi.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Khoa học đã chứng minh những người phụ nữ mang thai từ 22 đến 30 tuổi sẽ có những đứa con khỏe mạnh vì đây là giai đoạn người phụ nữ phát triển về tâm sinh lý".

Bên cạnh đó, một yếu tố nữa là sau 30 tuổi, giới trẻ thường có xu hướng ngại kết hôn. Giai đoạn 30 tuổi trở ra thường là giai đoạn để các bạn trẻ dồn tâm sức cống hiến cho công việc.

Theo các chuyên gia về xã hội, để khuyến khích việc kết hôn trước 30 tuổi, cần có một cách tiếp cận mới, phù hợp trong điều kiện phát triển hiện nay. Đó là xây dựng một chương trình toàn diện về sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình và phải được đưa vào giảng dạy trong nhà trường.

Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng. Đứng ở góc độ vĩ mô, kết hôn và có con sớm sẽ đảm bảo được nhiều vấn đề về an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững trong tương lai của đất nước.

Giới trẻ ngại kết hôn và những hệ lụy xã hội Giới trẻ ngại kết hôn và những hệ lụy xã hội

VTV.vn - Hiện nay, rất nhiều thanh niên tại các quốc gia phát triển đang gặp phải "xu thế ngại kết hôn", khiến tỷ lệ sinh đẻ tại nhiều quốc gia giảm xuống mức báo động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước