Đơn giản hóa thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Thanh Chương (VTV9)-Thứ ba, ngày 15/01/2019 11:02 GMT+7

VTV.vn - Hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài đã được đơn giản hóa rất nhiều, phân cấp mạnh cho các địa phương.

Cô Lê Thị Lil Đa (xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, có chồng là người Đài Loan) đã mai mối một người đàn ông nước ngoài cho cháu gái, đám cưới vừa diễn ra vào tháng 12/2018. Đến nay, cặp vợ chồng này đến Phòng Tư pháp huyện nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để sớm xuất cảnh sang Đài Loan.

Cô Lil Đa cho biết: "Hiện thủ tục làm giấy tờ đăng ký kết hôn với người nước ngoài đơn giản, giảm được nhiều chi phí. Bên cạnh đó, việc phải có chứng chỉ ngôn ngữ không còn bị bắt buộc".

Hiện nay, phong trào cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài không phát triển nóng như trước đây. Việc làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã được giao về các quận, huyện, không còn khâu phỏng vấn nên nhanh chóng, thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều cô dâu Việt vẫn chưa hiểu đúng giá trị của hôn nhân đích thực, thiếu kiến thức văn hóa, ngôn ngữ của quê chồng nên tỷ lệ đổ vỡ là khá cao.


Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng môi giới kết hôn với người nước ngoài Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng môi giới kết hôn với người nước ngoài

VTV.vn - Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử phạt 2 đối tượng về hành vi môi giới kết hôn với người nước ngoài trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước