Kết hợp kinh tế với Quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng của quân đội

Lê Chuẩn, Minh Hưởng (Kênh truyền hình QPVN)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (7/7), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Tại buổi làm việc, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đặc biệt biểu dương những kết quả mà Viettel đạt được trong những năm qua. Đến nay, Viettel trở thành Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất của Việt Nam và là một trong những tập đoàn mạnh, góp phần tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, thành tựu của Viettel là niềm tự hào của đất nước, của quân đội và là minh chứng cho chủ trương kết hợp nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng của đảng ta là đúng đắn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cho biết trong những năm gần đây, Quân đội đã xây dựng 23 khu kinh tế - quốc phòng ở những địa bàn chiến lược, những nơi không doanh nghiệp nào khác bước chân đến để tạo sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ dân, hình thành thế bố trí chiến lược trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước