Không đánh bắt hải sản trái phép; nghiêm cấm xâm lấn ngư trường nước ngoài là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại liên tục ở làng biển Quảng Ngãi, nhất là từ sau ngày Ủy ban châu Âu áp thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
Một chương trình hợp tác quốc tế, cụ thể là hợp tác với cơ quan thủy sản Úc để tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt có trách nhiệm cũng đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổng cục Thủy sản thực hiện tại các địa phương có biển. Việc này đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của ngư dân về khai thác bất hợp pháp.
Từ năm 2012 đến cuối năm 2017, Quảng Ngãi có trên 1.500 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do đánh bắt trái phép. Vậy nhưng, từ cuối 2017 đến nay, Quảng Ngãi không có trường hợp tàu cá và ngư dân nào đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài
Bám sát cơ sở, "đi tận ngõ, gõ tận nhà, ra tận tàu", hành trình dân vận biển bền bỉ đó của cả hệ thống chính trị Quảng Ngãi đã đưa những con tàu, hướng những ngư phủ không còn đi "chệch hướng", giúp cho hàng ngàn ngư dân từng bị bắt, bị nhốt tù ở nước ngoài trở về với ngư trường truyền thống cha ông.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!