Ban Chỉ đạo về IUU họp bàn giải pháp gỡ “thẻ vàng” của EC

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) họp lần đầu tiên nhằm đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện chống khai thác IUU cũng như bàn giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn tại các địa phương. 

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh 4 tháng nữa đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu EC dự kiến sẽ sang Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của EC sau 2 năm bị cảnh cáo "Thẻ vàng". Trong lần kiểm tra thứ hai này, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra 4 nhóm khuyến nghị mà EC đã yêu cầu nước ta phải thực hiện là Khung pháp lý; Hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt động tàu cá; Thực thi pháp luật và Truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh, nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, các bộ ngành, địa phương. Mục tiêu chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm biển nước ngoài, trong đó giao Bộ Quốc phòng là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh việc trang bị thiết bị định vị, giám sát cho 31.000 tàu cá trên cả nước đến năm 2020. Khẩn trương triển khai vận hành, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Nếu không giải quyết được 4 nhóm kiến nghị lớn của EC, Việt Nam sẽ bị xác định là quốc gia không hợp tác và có thể sẽ bị áp dụng "Thẻ đỏ". Đồng nghĩa tất cả sản phẩm "thủy sản từ khai thác" của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU.

Ngay tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, các bộ ngành và địa phương đã đề xuất những giải pháp cụ thể mang tính chất căn bản. Trong đó có 3 vấn đề chính là hành lang pháp lý, khai thác tận diệt và thiết bị giám sát tàu cá.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU cũng khẳng định, những khuyến cáo của Ủy ban châu Âu EC cũng nằm trong mục tiêu dài hạn của Việt Nam nhằm tái cơ cấu ngành thủy sản, không chỉ là việc gỡ được thẻ vàng, mà hướng đến một nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước