Trong nhóm tội phạm buôn bán trái phép ma tuý, Toà tuyên tử hình đối với Trần Thị Thuận và Trần Thị Hiền; chung thân đối với Bùi Trọng Bảy, Nguyễn Viết Mạnh và Trần Thị Thanh; 20 năm tù đối với Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Lan, Trần Thị Lành và Phạm Văn Vinh; các bị cáo khác nhận mức án từ 16 đến 17 năm tù.
Đối với nhóm tội phạm nguyên là cán bộ Công an Hà Nội với tội danh nhận hối lộ và lừa đảo, Toà tuyên phạt Phạm Đình Tiếng 17 năm tù; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 42 tháng đến 7 năm tù.
Theo nhận định của bản án thì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, những kẻ phạm tội đã tổ chức chặt chẽ để bán lẻ heroin, có phân công vai trò từng đối tượng từ chủ mưu cho đến kẻ bán lẻ và canh gác. Đường dây bán lẻ ma tuý này đã hoạt động nhiều năm trên địa bàn Hà Nội với khối lượng khoảng 10kg heroin.
Để mua bán ma tuý an toàn và lâu dài, bọn chúng đã quan hệ mua chuộc và nhiều lần đưa hối lộ cho các cán bộ là công an phường Bạch Mai để làm ngơ, bao che cho bọn tội phạm hoạt động, chúng đã liều lĩnh bán lẻ công khai ma tuý trong khu dân cư. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự trị an và gây nên sự bất bình trong quần chúng nhân dân.
Ngoài hình phạt của bản án này, một số bị cáo còn phải chấp hành hình phạt của bản án đã xử trước đó trong vụ án Cao Thị Lan và đồng bọn xảy ra ở khu vực này.
Bình luận (0)