Khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/09/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện trên toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 30.000 nhà bị đổ sập và tốc mái chưa được khắc phục.

Ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn bắt gặp những cảnh hoang tàn, đổ nát. Thiệt hại quá lớn khiến việc khắc phục bão số 10 ở địa phương này trở nên rất khó khăn.

Tôn thép, ngói, tấm lợp xi măng khan hiếm, vì vậy rất nhiều căn nhà vẫn trơ mái. Dù đã xoay sở đủ bề nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa thể sửa chữa lại nhà cửa của mình. Hiện trên toàn tỉnh vẫn còn khoảng 30.000 nhà bị đổ sập và tốc mái chưa được khắc phục.

Ông Nguyễn Đình Hải, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết: "Trên địa bàn hệ thống điện hư hỏng nhiều, đến giờ vẫn chưa khắc phục được hết, kéo theo đó là nước sạch cũng gặp khó khăn, chính vì vậy những việc làm cần có thiết bị máy móc, thợ chuyên môn còn chậm trễ".

Không những gặp khó khăn trong việc khắc phục lại nhà cửa, mà do hệ thống đê điều bị sạt lở nặng lên đến 21km chưa sửa chữa được ngay nên điều khiến người dân thị xã Kỳ Anh lo lắng nhất hiện nay đó là khi mưa lũ, triều cường dâng sẽ gây ngập úng các khu dân cư.

Bốn ngày sau bão, 60% khu dân cư ở thị xã Kỳ Anh vẫn chưa có điện lưới, thông tin liên lạc nhiều nơi vẫn bị mất, nhiều trường học, công trình kiến trúc vẫn chưa thể khôi phục. Với những khó khăn chồng chất này, chắc chắn phải nhiều ngày nữa thị xã Kỳ Anh mới trở về cuộc sống thường ngày.

Hà Tĩnh: Một số học sinh vẫn chưa thể đến trường sau bão số 10 Hà Tĩnh: Một số học sinh vẫn chưa thể đến trường sau bão số 10

VTV.vn - Nhiều học sinh tại Hà Tĩnh vẫn chưa thể đến trường. Nguyên nhân là sau khi bão số 10 đi qua, trường lớp vẫn chưa được khôi phục xong nên không đủ an toàn để đón học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước