Khách du lịch thờ ơ với quyền lợi bảo hiểm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/01/2019 14:41 GMT+7

VTV.vn - Theo một số công ty du lịch, chi phí bảo hiểm nội địa hiện vào khoảng 1.500 đồng/ngày, còn đi nước ngoài khoảng hơn 1 USD/ngày.

Sau vụ đánh bom khủng bố tại Ai Cập, phía công ty bảo hiểm đã đưa ra mức bồi hoàn cao nhất cho mỗi khách du lịch là nạn nhân số tiền lên tới 2,4 tỷ đồng. Nhiều du khách lúc này mới biết đến quyền lợi của mình khi mua bảo hiểm du lịch. Bởi rủi ro khi đi du lịch như: mất cắp, thất lạc hành lý thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng hoàn toàn có thể xảy ra…

Theo một số công ty du lịch, chi phí bảo hiểm nội địa hiện vào khoảng 1.500 đồng/ngày, còn đi nước ngoài khoảng hơn 1 USD/ngày.

Mặc dù chỉ chiếm xấp xỉ 0,1% chi phí của cả chuyến đi nhưng khi xảy ra sự cố, mức bồi thường có thể lên tới 70.000 USD. Tuy nhiên, thông tin này không nhiều người biết đến.

Theo đại diện công ty bảo hiểm, bảo hiểm du lịch hiện chủ yếu áp dụng đối với khách đoàn, vì yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ lập tour. Còn lượng khách lẻ chưa đến 5%, đặc biệt với các gói có chi phí bảo hiểm cao hơn.

Những rủi ro trong các chuyến đi du lịch liên quan đến hành lý, vận chuyển, ẩm thực hay an ninh an toàn sẽ có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Do vậy, đây được xem là giấy thông hành quan trọng thứ hai sau hộ chiếu mà mỗi người cần để tâm trước khi xách vali lên đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước