Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2015

Việt Cường, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:19 GMT+7

VTV.vn - Lễ khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2015 đã diễn ra vào sáng nay (29/9) tại đền Vạn Kiếp thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.

Lễ tưởng niệm 715 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (1300 - 2015) và lễ khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2015 đã được tổ chức tại đền Vạn Kiếp thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Buổi lễ diễn ra long trọng với lễ rước bộ, hội trống và múa rồng. Diễn văn tưởng niệm đã nhắc lại những công lao to lớn của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn với chiến thắng vĩ đại của 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.

Không chỉ là vị thống soái tài ba, ông còn là một nhà lý luận, nhà tư tưởng quân sự nổi tiếng, từ lời Hịch kêu gọi tướng sĩ đầy khí phách hiên ngang đến những bộ binh thư nhằm phục vụ sự nghiệp giữ nước như: "Vạn kiếp tông bí truyền thư", "Binh gia diệu lý yếu lược".

Sau hơn 7 thế kỷ, tư tưởng lấy dân làm gốc để giữ nước, cùng tri thức quân sự, thuật dùng người, lòng trung quân ái quốc... của Hưng Đạo Đại vương vẫn là bài học sâu sắc đối với hậu thế. Ông mất ngày 20/8 năm Canh Tý 1300 tại phủ Vạn Kiếp, thuộc Hải Dương ngày nay.

Sau lễ tưởng niệm là lễ hội quân trên sông Lục Đầu, tái hiện lại cảnh ra quân bằng thuyền của tướng lĩnh nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Đây là một nội dung trong rất nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc dân gian tại lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, diễn ra từ nay cho đến ngày 2/10.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước