Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc

Ngọc Hà -Thứ sáu, ngày 23/11/2012 16:21 GMT+7

Đại hội Phật giáo toàn quốc đã chính thức được khai mạc và sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11. Ảnh: Dân trí

Với chủ đề “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa khai mạc sáng 23/11 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.

Bên cạnh các hoạt động phật sự chuyên ngành, điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012 là việc trùng tu, tôn tạo nhiều ngôi chùa, các di tích lịch sử, di sản văn hóa đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa phật giáo và văn hóa dân tộc. Có thể kể tới sự kiện mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được thế giới công nhận là di sản ký ức của nhân loại, chùa Một Cột kỷ lục châu Á về kiến trúc đặc biệt. Cũng trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động từ thiện xã hội như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, xây dựng và tặng nhà tình thương, lập phòng khám miễn phí, xây nhà dưỡng lão, nhà mẫu giáo, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo được triển khai mạnh mẽ ở nhiều tỉnh thành với số tiền từ thiện lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ mới 2012-2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp tục xác định tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội và tăng cường giáo dục đội ngũ tăng ni trẻ có đạo hạnh, năng lực, trình độ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, với trí tuệ Phật giáo và tinh thần lục hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam tiếp tục lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện tu hành; tiếp tục khẳng định và tôn vinh những giá trị ưu việt của tôn giáo hoà bình.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hộ quốc an dân”. Đại hội lần này sẽ thông qua Hiến chương tu chỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy tôn bổ sung 90 thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử 199 thành viên Hội đồng Trị sự và Tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước