Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/10/2018 18:47 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Với chủ đề "An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025", Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 đã khai mạc vào chiều 25/10 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mỗi người phụ nữ, mỗi trẻ em gái đều phải có quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội, được học hành, được phát triển, được bảo vệ và được thực hiện những quyền năng chính đáng của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới Chính phủ, người dân Indonesia và Philippines về những thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần và thiên tai đã xảy tại hai nước vừa qua.

Đề cập tới tình hình của phụ nữ ASEAN những năm gần đây, Thủ tướng nhấn mạnh, tuổi thọ của phụ nữ ở các nước ASEAN đã tăng lên đáng kể, tỷ lệ sinh sớm của phụ nữ đã giảm xuống; các cơ hội giáo dục được mở rộng. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội trong các nước tại nhiều quốc gia ASEAN, số nữ làm chủ doanh nghiệp đã tăng đáng kể.

Còn tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ dành khoảng 2,6% GDP cho chính sách, chương trình về trợ giúp xã hôi, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái. Trong khi đó, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp tăng; tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội ở mức cao trong khu vực và thế giới. Còn tỷ lệ nữ tham gia bảo hiểm xã hội và tỷ lệ nữ các nhà khoa học làm chủ đề án, đề tài cấp Bộ, Nhà nước tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh những thành tựu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một thực tế là khoảng cách thu nhập của phụ nữ trong khu vực vẫn thấp hơn nam giới làm cùng một công việc. Thậm chí, chênh lệch trung bình lên tới 25% ở một số quốc gia. Nền kinh tế ASEAN tăng trưởng mỗi năm ở mức 5% trong thập kỷ vừa qua nhưng phụ nữ chỉ đóng góp vào 11% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN.

Thực tế này thúc giục các quốc gia thành viên phải chung tay hành động và có các giải pháp hiệu quả để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, phụ nữ và trẻ em gái luôn chịu tác động nặng nề hơn, thiệt thòi hơn từ những bất ổn do thảm họa thiên tai. Hướng tới Cộng đồng ASEAN luôn là một nơi đáng sống và một khu vực an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, Thủ tướng tin tưởng rằng, hội nghị lần này sẽ thảo luận và đưa ra các khuyến nghị mạnh mẽ để trình lên Lãnh đạo cấp cao ASEAN.

Để giải quyết được những thách thức này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ASEAN cần tăng cường hợp tác đào tạo, tăng cường các kỹ năng mới cho phụ nữ. Đi cùng với hình thành mạng lưới học tập suốt đời tại ASEAN với sự biến đổi liên tục của nghề nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng cần tăng cường hợp tác để bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả mọi người, chấm dứt mọi rào cản đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực nhất là việc làm. Một giải pháp khác cũng được Thủ tướng đề xuất đó là các nước ASEAN cần hợp tác để tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt, thông qua việc hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách bảo hiểm xã hội, mở rộng độ bao phủ đối với mọi đối tượng, bao gồm khu vực phi chính thức và người lao động di cư.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN sẽ trao đổi các giải pháp ở tầm khu vực và quốc tế về tăng cường và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước