Khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV

Trung Kiên, Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 18:45 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị lần này đánh dấu chặng đường 18 năm của Tam giác phát triển 13 tỉnh biên giới.

Cách đây 1 tiếng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị lần này đánh dấu chặng đường 18 năm của Tam giác phát triển 13 tỉnh biên giới. Bằng những nỗ lực hợp tác không mệt mỏi, Việt Nam - Lào và Campuchia đã hỗ trợ các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển. Tốc độ tăng trưởng của 13 tỉnh đều xấp xỉ so với mặt bằng chung cả nước.

Điều đáng mừng hơn cả là hoạt động của doanh nghiệp tại các địa phương ngày càng sôi động. Đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong Khu vực Tam giác phát triển 113 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, 5 tỉnh của Việt Nam thuộc Khu vực Tam giác phát triển thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra những quyết sách mới đem đến xung lực mạnh mẽ cho hợp tác Khu vực Tam giác phát triển, hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất. Đồng thời, sự thành công của hội nghị sẽ góp phần hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước