Khai mạc phiên họp lần thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/12/2018 19:56 GMT+7

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (10/12), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ 29.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các cơ quan đã chuẩn bị nội dung, tài liệu kịp thời, cơ bản bảo đảm tiến độ, đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong các phiên họp tiếp theo. Để hoàn thành chương trình trong 2 ngày rưỡi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, xem xét toàn diện các khía cạnh, thảo luận trọng tâm, tích cực, đóng góp ý kiến cho các nội dung của phiên họp.

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung các dự án Luật: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Hòa giải, đối thoại ở tòa án và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét và cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Theo chương trình, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia và cho ý kiến việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm; cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước